Lâm Đồng: Thiếu rau xuất khẩu

22/10/2007 14:28 GMT+7

(TNO) Ngày 21/10, giá bắp cải (sú) ở Đà Lạt đạt mức 8.500đ/kg, cải thảo 3.800đ/kg; chỉ cần một vụ thu hoạch nhà vườn thu nhập trên 300 triệu/mẫu. Đây là mức giá “kỷ lục” trong lịch sử gần 100 năm của nghề trồng rau ở Đà Lạt.

Bà Đinh Thị Lê Thủy (khóm Đa Thành, Đà Lạt) vừa thu về 300 triệu từ việc bán bắp sú phấn khởi cho biết: ”Làm vườn mà trúng giá còn hơn trúng số, hơn 40 năm trồng rau, chưa bao giờ tôi thấy giá rau cao thế này”. Tương tự, bà Lê Thị Hồng n (phường 7, Đà Lạt) sau 3 tháng gieo trồng 1,5 sào bắp sú đã thu về 40 triệu đồng. Ông Vương Đình Phước (Thánh Mẫu, Đà Lạt) sau vụ thu hoạch bắp sú và cải thảo thu về 250 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Đức Tịnh chưa hết tiếc nuối: ”Tôi bán 10.000 gốc cải thảo giá 16 triệu đồng sau vài ngày nhà buôn sang tay 40 triệu đồng, tôi mất 24 triệu đồng”.

Do giá thay đổi từng ngày nên nhiều nhà buôn trúng đậm “một vốn một lời”. Như bà Nguyễn Thị Mỹ Lê mua 58 triệu đồng bắp sú, sau một tuần sang lại cho chủ vựa xuất khẩu giá 120 triệu đồng! Theo bà C.T.B.T, một chủ vựa chế biến rau xuất khẩu: ”Năm nay thị trường Đài Loan "ăn" hàng nhiều, nhưng Đà Lạt không đủ rau đáp ứng nên giá cứ tăng từng ngày”.

Hiện nay, ở Đà Lạt có khoảng 10 cơ sở chế  biến bắp cải đông lạnh xuất khẩu làm việc suốt ngày đêm, mỗi ngày trung bình có từ 15-20 xe container chở rau về cảng Sài Gòn để xuất khẩu, tính ra mỗi ngày có trên 350 tấn bắp sú và cải thảo đông lạnh xuất khẩu. Do bắp sú, cải thảo hút hàng đã kéo theo các mặt hàng rau khác tăng giá theo, rau tần ô 2.500 đồng/kg, bố xôi 6.000 đồng/kg, cà rốt 5.500 đồng/kg… Tuy nhiên, theo bà T., giá rau ở Việt Nam hiện nay quá cao khiến đối tác nước ngoài “dội”, họ đang có xu hướng chuyển sang mua hàng của Indonesia và Thái Lan. Đây là điều bất lợi cho nông dân trong thời gian tới.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.