Bộ trưởng cải cách hành chính Nhật Bản từ chức

27/12/2006 23:44 GMT+7

Ngày 27/12, Bộ trưởng cải cách hành chính Nhật Bản G.Sata cho biết ông đã quyết định từ chức sau khi có nhiều cáo buộc cho rằng nhóm hỗ trợ chính trị của ông đã trình lên chính phủ nhiều báo cáo giả để yêu cầu được cấp gần 660.000 USD nhằm cấp kinh phí cho một văn phòng không tồn tại từ năm 1990-2000.

Ông Sata cho rằng đây là do những tính toán bất hợp lý tại văn phòng của ông nhưng cũng quyết định từ chức để chịu trách nhiệm. Đây được xem là một đòn giáng nữa đối với Thủ tướng S.Abe vì ông Sata là bộ trưởng thứ hai trong chính phủ rời bỏ chức vụ trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó vài ngày, Chủ tịch Ủy ban thuế M.Homma cũng đã từ chức vì sử dụng trái phép nhà do chính phủ cấp. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.