Có thể phục hồi voi ma mút?

07/12/2011 02:48 GMT+7

Các nhà khoa học tin rằng họ có thể nhân bản được voi ma mút lông đen trong vòng 5 năm tới, khi tìm được khúc xương đùi của chúng được bảo quản tốt trong môi trường đóng băng vĩnh cửu ở Siberia rồi sử dụng phần tủy xương bên trong.

Các nhà khoa học tin rằng họ có thể nhân bản được voi ma mút lông đen trong vòng 5 năm tới, khi tìm được khúc xương đùi của chúng được bảo quản tốt trong môi trường đóng băng vĩnh cửu ở Siberia rồi sử dụng phần tủy xương bên trong.

Nhóm các nhà khoa học từ bảo tàng Sakha (Nga) và Đại học Kinki (Nhật Bản) sẽ bắt tay vào cuộc nghiên cứu từ năm 2012 nhằm cố gắng tái tạo loài động vật có vú khổng lồ. Họ sẽ dùng tế bào trứng của một con voi và thay thế nhân của nó bằng tế bào tủy của voi ma mút, qua đó phôi và ADN của voi ma mút sẽ phát triển, các nhà nghiên cứu từ Kyodo cho biết. Bước kế tiếp là cấy phôi này vào tử cung của một con voi cái, họ hàng gần gũi với voi ma mút.

 

Voi ma mút đã tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước đây. Tình trạng nóng ấm toàn cầu làm tan một phần băng ở Siberia nên phát lộ nhiều tàn tích voi ma mút đông lạnh nhiều năm qua. Đặc biệt những mẫu vật thu thập được hồi tháng 8 vừa qua làm tăng cơ hội thành công của việc nhân bản này. Theo Daily Mail, các nhà khoa học đã từng tham gia nghiên cứu, tìm kiếm từ năm 1990 đến nay để có nhân cùng gien không bị hư hại của tế bào voi ma mút.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.