Nga trình làng Lực lượng phòng thủ không gian

01/12/2011 14:37 GMT+7

(TNO) Lực lượng phòng thủ không gian mới được hành lập của Nga (VKO) chính thức hoạt động vào hôm nay 1.12, theo người phát ngôn của VKO - Alexei Zolotukhin.

(TNO) Lực lượng phòng thủ không gian mới được hành lập của Nga (VKO) chính thức hoạt động vào hôm nay 1.12, theo người phát ngôn của VKO - Alexei Zolotukhin.

Ông Zolotukhin nói với các phóng viên ở Moscow hôm 30.11: “Vào lúc 10 giờ, giờ Moscow (13 giờ, giờ Việt Nam) ngày 1.12, kíp làm việc đầu tiên của Bộ tư lệnh Lực lượng phòng thủ không gian sẽ nhận nhiệm vụ”.

Theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề xuất thành lập VKO, lực lượng tương tự hệ thống phòng thủ tên lửa châu u, nhằm thay thế Lực lượng không gian Nga hồi năm 2010.

VKO sẽ hợp nhất các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng thủ không gian, cũng như các hệ thống kiểm soát không gian và cảnh báo tên lửa sớm dưới một bộ tư lệnh thống nhất.

“Hệ thống VKO có khả năng phá hủy các tên lửa đạn đạo của quân thù tấn công vào những mục tiêu quan trọng của quốc gia, theo dõi các vật thể không gian, phát hiện mối đe dọa với Nga từ không gian và đáp trả những đe dọa đó nếu cần, cũng như phóng tàu không gian và thực hiện những nhiệm vụ khác”, ông Zolotukhin nói.

Người phát ngôn của VKO bổ sung rằng, có hơn 3.000 nhân viên dân sự và quân sự sẽ làm việc tại các đơn vị của VKO hằng ngày.

Sơn Duân 

>> Nga triển khai radar mới
>> Mỹ không thay đổi kế hoạch lá chắn tên lửa
>> Nga cảnh báo phương Tây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.