Phản hồi bài "Giải pháp nào cho ngôi mộ cổ đang bị đào bới dở dang?"

22/10/2004 10:35 GMT+7

Mấy hôm nay tôi có theo dõi những mẫu tin về "ngôi mộ cổ trên đường Nguyễn Tri Phương" mà không khỏi xót xa, tiếc nuối: một ngôi mộ giá trị như thế lại bị đào bới một cách không khoa học. Vậy ở đây tôi nghĩ nên dùng từ ''phá hoại'' hay hơn là ''khảo cổ''!

Như bài báo đã đưa tin, tại hiện trường chỉ còn lại những đống "xà bần". Những người công nhân đã ''bốc dỡ'' thay vì ''khai quật'' nó. Và còn một điều đáng buồn nữa là sự vô tâm của những nhà khảo cổ học của chúng ta. Họ đợi cho đến khi ngôi mộ gần như bị phá bỏ hết mới chịu nghĩ đến chuyện khảo cổ thì thật là tức cười!

Ngô Thành Lợi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.