Pakistan: Đánh bom xe làm 15 người chết và bị thương

15/11/2005 15:38 GMT+7

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một quả bom được giấu trong chiếc xe phát nổ tại một nhà hàng ăn nhanh ở Karachi, miền nam Pakistan. Trong số các nạn nhân có cả các nhân viên an ninh, vụ nổ làm phá huỷ mặt tiền của nhà hàng KFC và thiêu cháy một số xe hơi trên đường.

Trái bom phát nổ tại khu vực kinh doanh đông đúc, gần hai khách sạn sang trọng vào giờ cao điểm, lúc 8h40 giờ địa phương. Thành phố Karachi đã chứng kiến một vài vụ đánh bom - bị đổ lỗi cho những kẻ Hồi giáo cực đoan phản đối chính phủ.

Hãng AFP trích dẫn lời cảnh sát trưởng nói rằng: "Đó là vụ nổ đinh tai, và ở nhiều khu vực khác của thành phố người ta cũng nghe thấy tiếng nổ". "Có vẻ như nhà hàng KFC là mục tiêu của vụ tấn công".

Bộ trưởng Thông tin Pakistan đã lên án vụ đánh bom, và nói đó là sản phẩm của "kẻ thù của Pakistan".

B.C
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.