Chăm sóc người nghèo, gia đình liệt sĩ

16/12/2006 22:44 GMT+7

* Ngày 16.12, đoàn phật tử chùa Thiên Trì (H.Bình Chánh, TP.HCM) do Đại đức Thích Huệ Minh dẫn đầu đã đến xã Bình Thuận, huyện K'rông Buk, tỉnh Đắk Lắk tặng 300 phần quà (gồm gạo, mì gói, đường và tiền mặt) với tổng trị giá 34 triệu đồng cho đồng bào nghèo (ảnh).

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm và tặng quà cho cháu Hoàng Kim Nga (ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị thương trong cơn bão số 9 đang được điều trị tại đây. (Tin, ảnh: Thanh Thuyết)

* Trị bệnh cho người nghèo. Ngày 16.12, Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân thuộc Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang đã cử hai đoàn công tác đến huyện Oral, tỉnh Kôngpôngchpư (Campuchia) khám bệnh, cấp thuốc cho 1.000 người dân. Đoàn thứ hai về huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long phẫu thuật mắt, thay thủy tinh thể nhân tạo cho 150 cụ già có gia cảnh khó khăn. Tổng kinh phí cho hai đoàn công tác này là trên 150 triệu đồng. (Quang Minh Nhật)

* Trao nhà tình nghĩa cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chiều 15.12, Bệnh viện đa khoa An Phước (tỉnh Bình Thuận) đã bàn giao căn nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng tặng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lanh (75 tuổi, ở thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc). Mẹ Lanh là thương binh, người con duy nhất của mẹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là căn nhà tình nghĩa thứ hai do tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa An Phước đóng góp. (Tuấn Nghĩa)

* Tặng nhà tình nghĩa. Đại diện Ủy ban MTTQ TP.HCM và Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) hôm qua 16.12 đã đến H.Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hòa (gia đình có 2 liệt sĩ), ngụ tại ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung (ảnh) và  bà Lê Thị Đính (có 4 liệt sĩ) ở ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A. Ngoài ra, nhà tài trợ còn tặng mỗi gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng và nhiều quà tặng có giá trị khác. Kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên là 40 triệu đồng. (Tin, ảnh: Lê Thanh - C.T.V)

Tặng máy tính cho trường học vùng xa

Sáng 16.12.2006, đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Long và Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng do bà Ba Dah Wen - Tổng giám đốc công ty dẫn đầu đã đến Trường THCS An Thành (ấp An Thành, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) tặng và bàn giao 1 phòng máy vi tính cho trường. Phòng máy được xây dựng theo ý nguyện trước khi mất của cụ Nguyễn Văn Long - thân sinh ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, là trích tiền phúng điếu vào mục đích từ thiện. Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp ấy, Công ty Phú Mỹ Hưng đã tài trợ thêm để trang bị hoàn thiện phòng vi tính, giúp các thầy cô giáo và học sinh vùng xa có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin. (Vĩnh Thắng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.