Thành phố vàng

25/12/2010 05:31 GMT+7

(TNTS) Izamal là thành phố nhỏ thuộc bang Yucatán (đông nam Mexico), được biết đến với tên gọi “Thành phố vàng” (The Yellow City) vì hầu hết các tòa nhà ở đây đều được sơn màu vàng.

Izamal sở hữu các di chỉ khảo cổ học quan trọng của nền văn minh Maya tiền Columbia. Đây là nền văn minh cổ đặc sắc được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ đã từng sinh sống ở Yucatán, Guatemala và Honduras cách đây 2.000 năm.

Ngày nay, khi đến Izamal, người ta vẫn nghe thấy ngôn ngữ Maya được dùng song song cùng tiếng Tây Ban Nha. Hầu hết các bảng hiệu đều được viết bằng cả 2 thứ tiếng. Izamal còn một nickname khác là “Thành phố của những ngọn đồi” (The City of Hills), mặc dù các ngọn đồi nay chỉ là nơi lưu giữ các tàn tích của những kim tự tháp Maya xưa.

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.