Thể dục làm giảm nguy cơ ung thư

08/11/2009 05:15 GMT+7

Đàn ông tập thể dục đều đặn ở mức độ vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Theo hãng tin Reuters, khi khảo sát 190 người đàn ông được xét nghiệm bằng phương pháp sinh thiết để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, các nhà nghiên cứu Đại học Duke (Mỹ) nhận thấy những người tập thể dục vừa phải - tương đương với 3 đến 6 giờ đi bộ mỗi tuần - giảm được khoảng 67% nguy cơ bị bệnh so với người ít chịu vận động. Những người đàn ông tập thể dục tương đương với 1 đến 3 giờ đi bộ mỗi tuần giảm 86% nguy cơ phát triển các thể ung thư nguy hiểm.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.