Lập trường của đảo Síp là muốn vấn đề Kosovo cần phải được quyết định thông qua một nghị quyết của LHQ. "Điều đó (sự công nhận của EU) có thể tạo ra một chuỗi phản ứng tương tự tại vùng Balkans và các khu vực khác trên thế giới", Ngoại trưởng Síp Tassos Papadopoulos cảnh báo nguy cơ trỗi dậy của xu hướng ly khai trên thế giới. Còn lập trường của Nga cho đến hôm qua vẫn là phản đối việc đơn phương tuyên bố độc lập của Kosovo.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc làm này có thể dẫn tới bất ổn. Từ đó có thể thấy là EU muốn giải quyết vấn đề Kosovo bên ngoài LHQ để tránh một lá phiếu phủ quyết của Nga. Vào thứ sáu tuần này, EU sẽ có cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề quy chế tương lai của Kosovo và hầu như khối này sẽ đạt được sự đồng thuận trong việc công nhận tuyên bố độc lập của vùng đất này. Theo dự kiến, các lãnh đạo ly khai tại Kosovo sẽ ra tuyên bố độc lập vào đầu tháng 1.2008.
C.M.L
Bình luận (0)