Christian Nguyễn - nhà soạn nhạc 13 tuổi

28/11/2009 11:25 GMT+7

Mới 13 tuổi, Christian Nguyễn, cậu bé Mỹ gốc Việt, đã giành giải quốc tế thi sáng tác nhạc với bản tấu khúc Dragon keeper trình diễn trên piano. Christian là một trong 13 người được chọn trình diễn tại International Junior Original Concert lần thứ 38 ở Nhật.

Sáng tác của em được tuyển từ 35.000 tác phẩm dự tranh do Yamaha Music School ở 41 quốc gia gửi đến.

Bản tấu khúc dương cầm Dragon keeper được Christian lấy cảm hứng từ một cuốn sách cùng tên, nói về câu chuyện của một chú rồng trẻ tuổi có lối sống phiêu bạt, có lúc bị lạc, cảm thấy lẻ loi, có lúc bị tấn công và rơi xuống một dòng sông lạ...

Bà Heidi Grimes, giáo viên dạy nhạc cho Christian, cho biết Christian chơi đàn và sáng tác nhạc từ lúc mới 5 tuổi. “Ðây là một tác phẩm đầy năng động với nhiều cung bậc. Ðoạn giữa rất xúc động và lãng mạn. Nó nhẹ nhàng, dễ cảm và mang một giai điệu rất chín chắn” - bà nhận xét về bản nhạc của Christian.

Theo Tú Anh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.