Iraq: Anh trai Phó tổng thống bị sát hại

01/11/2005 00:13 GMT+7

Tình hình bạo lực ngày một nghiêm trọng hơn tại Iraq khi đối tượng mà các tay súng nổi dậy nhắm đến là những nhân vật cao cấp trong chính phủ. Hôm 30.10, một nhóm tay súng đã bắn chết G.Mehdi, anh trai của Phó tổng thống A.Mehdi, cùng viên tài xế khi họ đang trên đường đi làm ở phía đông Baghdad.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Thương mại K.Hassan bị thương nặng nhưng 2 cận vệ thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi đoàn xe của ông bị tấn công ở phía tây Baghdad. Trước đó một ngày, nhà riêng của một quan chức Bộ Nội vụ cũng bị tấn công khiến ông này cùng cận vệ thiệt mạng. Trong khi đó, theo báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc, có gần 26 ngàn người Iraq thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công của các tay súng nổi dậy từ ngày 1.1.2004 đến nay. Hiện mỗi ngày trung bình có đến 64 dân thường thiệt mạng vì bạo động. (CNN, The Telegraph)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.