"Việt Nam! Xin chào Việt Nam"

26/11/2008 19:26 GMT+7

(TNO) 328 đại biểu tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) 2008 đã cất lên lời chào như thế trong lễ đón tàu vào chiều 26.11, tại cảng Sài Gòn (TP.HCM).

Trên bến cảng, rừng cờ đỏ rực vẫy gọi và những màn cổ vũ sôi động, dễ thương của thanh niên TP.HCM khiến hàng trăm bạn trẻ từ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam thấy ấm áp vô cùng.

SSEAYP 2008 diễn ra từ ngày 31.10 đến ngày 10.12.2008, qua các nước: Brunei, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Nhật Bản. Tại Việt Nam, các đại biểu sẽ tham gia giao lưu văn hóa và chương trình "Ở nhà dân" (Homestay) tại TP.HCM; thăm hơn 10 doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương…

 
   

Háo hức và thân thiện đón chào đại biểu SSEAYP

 

 Đón mỗi đoàn là một tiết mục vui nhộn, dễ thương

 

Philippines là đoàn đại biểu đầu tiên rời tàu Nippon Maru

 

Những chiếc áo dài thướt tha hướng dẫn các đoàn

Tặng nón tai bèo cho bạn…

 

…và tận tình mặc áo mưa cho bạn khi trời chuyển mưa

Đào Ngọc Thạch - Như Lịch
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.