Nga triển khai thêm 3 trung đoàn S-400

29/11/2013 16:40 GMT+7

(TNO) Ba trung đoàn mới trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ được đưa vào phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga trong năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

(TNO) Ba trung đoàn mới trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ được đưa vào phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga trong năm 2014, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 28.11.


Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf - Ảnh: RIA Novosti

"Hai trung đoàn S-400 đã được bàn giao cho quân đội Nga trong năm nay. Ba trung đoàn nữa sẽ được đưa vào phục vụ trong năm 2014", ông Putin nói trong cuộc họp về phát triển phòng thủ hàng không vũ trụ Nga.

Hiện Nga có tổng cộng năm trung đoàn S-400, trong đó có hai trung đoàn triển khai quanh thủ đô Moscow. Những trung đoàn còn lại triển khai gần thành phố cảng Nakhodka thuộc Vùng Primorye ở Viễn Đông Nga, tại Kaliningrad ở biển Baltic và tại Quân khu Miền Nam.

Đến năm 2020, Nga dự kiến sẽ phát triển số trung đoàn S-400 lên 28, với mỗi trung đoàn gồm hai hoặc ba tiểu đoàn, chủ yếu triển khai ở biên giới và ven biển.

Được biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, kế tục hệ thống S-300 sản xuất từ thời Liên Xô, có tầm bắn đến 400 km, bao quát các mục tiêu cao đến 40-50 km.

S-400 có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không như chiến đấu cơ, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình...

Tiến Dũng

>> Trung Quốc muốn gì khi mua S-400 và Su-35?
>> Nga đồng ý bán hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc
>> Nga triển khai S-400 ở khu vực giáp Trung Quốc và Triều Tiên
>> Nga thử hệ thống tên lửa phòng không S-400
>> Nga sẽ bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc
>> Quân khu miền đông Nga nhận tên lửa S-400
>> Nga đưa tên lửa S-400 tới vùng Viễn đông
>> Nga sắp triển khai tên lửa S-400 ở Kaliningrad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.