Trong rủi có may

30/12/2009 23:03 GMT+7

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi sẽ bắt đầu một chiến dịch quảng bá cho đảng Nhân dân Tự do bằng cách sử dụng những tấm áp-phích có hình khuôn mặt bê bết máu của ông, theo tờ Telegraph.

Khuôn mặt ấy là hậu quả của một vụ tấn công ở Milan hồi giữa tháng mà vị thủ tướng 73 tuổi là nạn nhân. Ông Berlusconi hiện muốn kết nạp thêm một triệu thành viên mới cho đảng Nhân dân Tự do của mình và chiến dịch này cần hàng ngàn tấm áp-phích có khẩu hiệu: “Tình yêu luôn chiến thắng thù hận”. Từ khi bị Massimo Tartaglia tấn công vào mặt, Thủ tướng Ý đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Theo một cuộc thăm dò của hãng IPR Marketing, tỷ lệ ủng hộ ông Berlusconi đã tăng từ 45% lên 48%. Có lẽ ông muốn sử dụng hình ảnh “khổ đau” đó để gợi lòng trắc ẩn của mọi người.

Sau khi xuất viện vào ngày 17.12, ông Berlusconi ít khi xuất hiện trước công chúng. Có lời đồn rằng ông đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ sẹo trên mặt.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.