Cao huyết áp và ung thư tinh hoàn

02/11/2008 23:00 GMT+7

Theo báo Science Daily, các chuyên gia thuộc Viện Karolinska (Thụy Điển) đã xem xét hồ sơ y khoa của 1.154 người, trong đó có 293 người bị bệnh ung thư tinh hoàn.

Kết quả cho thấy, nếu phụ nữ bị tình trạng cao huyết áp cấp trong lúc mang thai, con trai do họ sinh ra có nguy cơ bị ung thư tinh hoàn thấp hơn 71% so với những phụ nữ không bị cao huyết áp. Tuy nhiên, nếu tình trạng cao huyết áp ở thai phụ là nhẹ, nguy cơ bị ung thư tinh hoàn của con họ lại tăng 62%.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.