Kẻ sao chép chữ ký, con dấu trên mạng lãnh án

10/12/2009 22:20 GMT+7

Hôm qua 10.12, TAND TP.HCM tuyên y án đối với Trần Hoài Phong (30 tuổi, quê Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Ngày 5.3.2009, Phong vào trang web của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn sao chép chữ ký, con dấu của chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc rồi làm giả quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, giấy giới thiệu tên Phong. Sau đó, Phong đến đại lý bia ở đường Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân) đặt vấn đề ký hợp đồng đại lý. Tin tưởng, anh T. (chủ đại lý) giao cho Phong 5 triệu đồng tiền chi phí vận chuyển. Vài hôm sau, Phong đến một đại lý khác ở Q.9 giở chiêu cũ nhưng người của đại lý nghi ngờ nên báo công an bắt giữ.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.