Lớp phủ kháng nước cho điện thoại

23/11/2011 20:39 GMT+7

Tại Hội nghị công nghệ CES vào năm 2012 tại Las Vegas (Mỹ), loại điện thoại thông minh không sợ nước sẽ được giới thiệu. Đó là nhờ lớp phủ công nghệ nano giúp nước không thể xuyên thấu điện thoại. Giám đốc điều hành của hãng HZO đã biểu diễn bằng cách nhúng chiếc điện thoại thông minh Galaxy S vào thùng nước và gọi đến để nghe tiếng chuông reo vang.

Tại Hội nghị công nghệ CES vào năm 2012 tại Las Vegas (Mỹ), loại điện thoại thông minh không sợ nước sẽ được giới thiệu. Đó là nhờ lớp phủ công nghệ nano giúp nước không thể xuyên thấu điện thoại. Giám đốc điều hành của hãng HZO đã biểu diễn bằng cách nhúng chiếc điện thoại thông minh Galaxy S vào thùng nước và gọi đến để nghe tiếng chuông reo vang.

Con số thống kê cho thấy có đến 52% người Anh từng đánh rơi điện thoại trong bồn cầu và có cả triệu chiếc điện thoại di động bị hỏng hằng năm mà lý do là do thấm nước. Vì vậy lớp bao phủ nano sẽ là cuộc cách mạng cho việc bảo quản các thiết bị cầm tay. Công nghệ này hoạt động bằng cách phun một lớp áo bảo vệ siêu mỏng vào mọi ngóc ngách của điện thoại, kể cả các cổng giao tiếp nhưng không ảnh hưởng đến cách làm việc của màn hình cảm ứng.

 

Các linh kiện điện tử nhạy cảm bên trong điện thoại cũng được bảo vệ bởi lớp áo nano của hãng HZO và các dòng iPhone do Apple sản xuất sẽ là đối tác đầu tiên được bảo vệ và bán ra thị trường vào năm tới. Theo báo Daily Mail thì hiện tại iPhone có gắn cảm biến để từ chối bảo hành nếu nó bị người dùng lỡ tay đánh rơi vào vũng nước.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.