Chồng bị vợ cắt cổ đã qua cơn nguy kịch

24/03/2012 16:44 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3, anh Nguyễn Thanh Bình (38 tuổi, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa tận tình cứu chữa. Ngày hôm trước, anh Bình bị vợ dùng dao cắt vào cổ nhưng may mắn thoát thân.

(TNO) Ngày 24.3, anh Nguyễn Thanh Bình (38 tuổi, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa tận tình cứu chữa.

Theo lời anh Bình, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23.3, vợ anh là chị Nguyễn Phương Khanh (22 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đi từ quán cà phê về nhà trọ nơi hai vợ chồng đang ở rồi lấy quần áo ra đốt.

Trong lúc anh Bình đang dập lửa thì Khanh đứng từ phía sau rút dao thủ sẵn trong người và lao đến cắt vào cổ anh Bình.

Anh Bình vùng thoát ra ngoài và được chủ nhà trọ nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Anh Bình cho biết, sáng 23.3, Khanh đang bán quán cà phê thì có một thầy bói đến nói anh Bình đang có quan hệ với người phụ nữ khác ngoài quê.

Khanh gọi về quê, hỏi cha mẹ anh Bình thì được biết anh Bình từng sống như vợ chồng với người phụ nữ khác và hai người cũng đã có một người con 7 tuổi.

Tuy nhiên, anh Bình đã cắt đứt quan hệ với người phụ nữ này từ nhiều năm qua.

Thành Tín - Nguyễn Long

>> Đâm chồng "hờ", lãnh án 10 năm tù
>> Vụ trung tá công an bị vợ hạ độc: Chết do ngộ độc thuốc trừ sâu
>> Một trung tá công an bị vợ sát hại?
>> Bắt một phụ nữ giết chết 3 người bằng lá ngón
>> Vợ giết chồng rồi tạo hiện trường giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.