Thợ hồ làm... sữa giả

01/01/2008 01:36 GMT+7

Hôm qua 31.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Phạm Đắc Cường (ngụ ở Q.Bình Thạnh) - chủ một cơ sở sản xuất sữa giả quy mô lớn.

Đầu năm 2007, trong lúc đi tiếp thị tại chợ Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Quang Bách (39 tuổi, nhân viên tiếp thị của hãng Nestle) đã gặp Cường. Cường nói với Bách có người quen làm trong siêu thị Metro, mua được lô hàng sữa Nestle giá rẻ, gồm: Nestle 1+  giá 40.000 đồng/hộp; Nestle 3+ giá 32.000 đồng/hộp. Thấy giá rẻ hơn công ty nên Bách đặt mua 5 thùng với số tiền hơn 4,5 triệu đồng bán cho 5 cửa hàng tại chợ Long Thành. Nhưng chỉ sau 2 ngày, các chủ cửa hàng đã gọi điện thoại cho Bách phản ứng về chất lượng, đồng thời báo cho công ty. Ngày 26.7.2007, cơ quan công an đã bắt quả tang Cường đang giao 5 thùng sữa Nestle cho Bách.

"Nhà cung cấp sữa giả" tuổi 25 này thực ra văn hóa chỉ đến lớp 2. Lớn lên đi làm thợ hồ và sau đó trôi dạt xuống chợ Long Thành mua bán bánh kẹo. Từ tháng 4.2007, Cường đã bắt đầu bắt tay vào sản xuất sữa giả tại nhà số B14, khu Ao Cá, P.21, Q.Bình Thạnh. "Dây chuyền sản xuất" gồm 1 máy ép nhựa, 1 máy cắt nilon, 1 máy sấy tóc, giấy nilon, giấy bạc, keo dán, cân, dấu ngày sản xuất - hạn sử dụng và sữa bịch Holland. Về bao bì thì "chủ cơ sở" đến các điểm thu mua ve chai để mua lại các thùng carton sữa Nestle. Ngoài ra, Cường còn đến một công ty in ở đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, đặt in 4.000 hộp sữa Nestle 1+, 3+ với giá 1.700 đồng/hộp.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận quy trình sản xuất sữa của y khiến ai cũng rợn người. Theo đó, y dùng máy cắt giấy bạc và ép lại thành bao, múc sữa Holland cân đúng 4 gram đổ vào bịch, dùng máy ép hàn miệng lại rồi bỏ vào hộp sữa Nestle. Sau đó lấy keo dán sắt dán lại, cho vào bịch nilon. Cuối cùng thì dùng máy sấy tóc thổi hơi nóng để kéo màng co lại, thành phẩm. Cơ quan công an đã thu giữ tại "lò" sản xuất của Cường một khối lượng tang vật gồm: 331 hộp sữa Nestle giả, 59 thùng carton Nestle, gần 500 vỏ hộp sữa Nestle, 135 bao sữa Holland gold, 2 cuốn hóa đơn bán lẻ cùng sổ ghi chép mua bán...

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.