Phối hợp tẩy rửa chất độc dioxin tại Đà Nẵng

18/11/2010 23:18 GMT+7

Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam và UBND TP Đà Nẵng chiều 17.11 đã thống nhất triển khai các chương trình hỗ trợ người khuyết tật tại Đà Nẵng và kế hoạch tẩy rửa chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Về kế hoạch tẩy rửa dioxin, đại diện USAID cho biết sẽ sử dụng giải pháp hấp thụ nhiệt (dùng điện đốt) và dùng thiết bị hút mùi. Sau 2 năm sẽ làm sạch vùng đất nhiễm độc và có thể trồng cây, rau an toàn. USAID cho biết thêm, tổng kinh phí thực hiện dự án này khoảng 34 triệu USD. Hiện Chính phủ Mỹ mới phê duyệt 16 triệu USD và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để hoàn thành dự án.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.