Thiết bị giúp giảm nhiễm trùng sau mổ

20/11/2006 22:08 GMT+7

Các chuyên gia của Bệnh viện North Durham (Anh) đã chế tạo được một thiết bị cầm tay giúp dự đoán, ít nhất là 12 tiếng đồng hồ sau phẫu thuật, liệu một vết thương có bị nhiễm trùng sau khi mổ hay không.

Thiết bị nói trên có khả năng phát ra tia hồng ngoại vào vùng da quanh vết thương. Tín hiệu phản xạ trở lại khác nhau tùy thuộc vào màu của các tế bào máu trong vết thương. Nếu tín hiệu đó có màu tím tái, nghĩa là các tế bào máu trong vết thương thiếu ô-xy và sẽ nhiễm trùng. Ngược lại, tín hiệu màu đỏ tươi chứng tỏ vết thương sẽ không "làm khổ" người được giải phẫu. (BBC)

K.H 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.