Bắt băng cướp nguy hiểm

25/12/2006 23:31 GMT+7

Từ ngày 21 - 24.12.2006, Đội 3, Phòng CSĐTTP về TTXH - Công an TP.HCM đã lần lượt bắt giữ 7 tên cướp giật trong băng cướp do Lưu Thanh Xuân (19 tuổi, ngụ ở Q.6) cầm đầu, gồm: Tất Gia Quân (21 tuổi), Lương Vũ Hoàng (18 tuổi), La Quốc Long (18 tuổi), Hà Minh Nhật (23 tuổi), Nguyễn Thành Quân (20 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, đều ngụ ở Q.6).

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 7.2006 đến nay băng cướp này đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật trên địa bàn các quận: 5, 10, 11, Tân Phú.

Đàm Huy

Nổ bình khí đá bơm bong bóng

Đêm Noel (24.12), sau khi sử dụng hết bình khí đá bơm bong bóng, Nguyễn Văn Đạt (31 tuổi, quê ở Nam Hà, tạm trú nhà 652/24B Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) ra phía bên hông nhà tiếp tục pha khí đá vào thì bình phát nổ làm nứt tường nhà, bể kính cửa, còn nắp bình khí đá thì văng ra khoảng 300m rồi rơi xuống làm thủng mái tôn nhà 38C12 Cộng Hòa. Riêng Đạt rất may chỉ bị thương ở cánh tay nên nhập viện điều trị.

Hồng Thanh

Tên trộm xấu số

Hôm qua 25.12, Cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã tạm giữ Trần Ngọc Quang Hưng (20 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, H.Cần Giuộc) về hành vi “trộm tài sản”. Lợi dụng lúc cửa hàng điện thoại di động Đăng Khoa của chị Phạm Thị Bé Sáu (25 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc) có đông khách ra vào, y trà trộn đến giả vờ hỏi mua điện thoại. Trong lúc chị Sáu mất cảnh giác tên “đạo chích” gom một lúc 3 cái ĐTDĐ giấu trong túi quần rồi bước ra ngoài nhưng bị chủ tiệm phát hiện tri hô.

Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.