Giả danh trưởng phòng để lừa đảo tuyển sinh

11/11/2006 00:10 GMT+7

Ngày 9.11, Công an P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt giữ Võ Văn Quyết (22 tuổi, quê ở Nghệ An) can tội “lừa đảo”.

Quyết tự nhận là trưởng phòng nhân sự hoặc trưởng phòng marketting của một công ty cần tuyển lao động có trụ sở tại Siêu thị Vincom. Y đã chủ động gọi điện, hẹn những người có nhu cầu xin việc trên mạng internet (đa phần là sinh viên ngoại tỉnh mới ra trường) để “giúp đỡ”. Sau đó, y lừa giữ xe hộ, cầm tài sản hộ để chiếm đoạt và bỏ trốn. Bằng thủ đoạn trên, Quyết đã gây ra 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt 13 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.