Bộ Y tế xác nhận trường hợp bệnh nhi ở Sơn La tử vong do nhiễm H5N1

27/12/2007 10:02 GMT+7

Ngày 27.12, ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định, Việt Nam mới có thêm một trường hợp tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Đó là một cháu bé 4 tuổi ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

Bệnh nhi này đã phát bệnh, nhập viện ngày 11.12, với biểu hiện khó thở, suy hô hấp, suy đa phủ tạng, đã tử vong. Trước đó, bệnh nhân này đã ăn gà chết. Xung quanh khu vực nhà cháu bé cũng xuất hiện nhiều gia cầm bị chết. Đây là trường hợp thứ 101 bị nhiễm virus cúm gia cầm được xác định.

Hiện tại, mặc dù dịch cúm gia cầm ở Việt Nam đã được khống chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát dịch. Thời tiết lạnh, mưa nhiều, độ ẩm cao của mùa đông là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển. Càng gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng gia cầm của người dân sẽ tăng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần sử dụng gia cầm rõ nguồn gốc, không ăn thịt gia cầm chết.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.