Khám phá những thú vị trong đề cử Oscar 2014

02/03/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Trước thềm lễ trao giải Oscar 2014, trang Vanity Fair và Hollywood Reporter đã điểm ra những điều thú vị từ những đề cử Oscar năm nay.

B?u ch?n
Theo bạn, đến năm 2020, điện ảnh Việt Nam sẽ có phim được đề cử Oscar?

>> Chạy nước rút đến giải Oscar
>> Oscar 2014: Những dự đoán trước giờ trao giải

 
Meryl Streep - Diễn viên có nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải Oscar

Meryl Streep: Gừng càng già càng cay

Với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn xuất trong bộ phim August: Osage County, ngôi sao Meryl Streep (65 tuổi) tiếp tục bảo toàn danh hiệu Diễn viên được đề cử giải Oscar nhiều nhất, với kỷ lục 18 lần được đề cử.

Giải Oscar 2014 còn có sự góp mặt của hai diễn viên lão thành là bà Judi Dench (79 tuổi) trong Philomena và bà June Squibb (84 tuổi) trong Nebraska. Hai bà được đề cử ở các hạng mục Nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất.

Thời khắc của Jennifer Lawrence?

Xinh đẹp và tài năng là điều không thể bàn cãi ở ngôi sao trẻ Jennifer Lawrence. Cô đang ngày càng tỏa sáng rực rỡ như một nữ hoàng ở kinh đô giải trí Hollywood.

Năm 2013, với vai diễn Tiffany Maxwell, một phụ nữ trải qua đổ vỡ có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp trong phim Silver Linings Playbook, cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm nay, Lawrence lại được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nếu thắng giải, cô sẽ là cái tên thứ 6 trong lịch sử Oscar nắm giữ kỷ lục thắng giải Oscar 2 năm liên tiếp.

 
Jennifer Lawrence tiếp tục là ứng viên nặng ký của Oscar 2014

Giải Bộ phim hay nhất: Cuộc đấu gay cấn

Dù có đến 9 bộ phim được đề cử giải Bộ phim hay nhất nhưng các nhà phê bình đều nhận định hạng mục này là cuộc đua của 3 bộ phim nổi bật nhất trong năm 2013 gồm 12 Years a Slave, American Hustle Gravity.

Theo dự đoán của tờ Los Angeles Times, 12 Years a Slave đang dẫn đầu cuộc đua và rất có khả năng sẽ lên ngôi tại lễ trao giải Oscar 2014.

 
12 Years a Slave được bình chọn là một trong những phim hay nhất 2013

Đường đua không cân sức với Amy Adams

Amy Adams đã được đề cử giải Oscar 4 lần trước đó, nhưng đều ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính.

Cô là người duy nhất trong số 5 ứng cử viên chưa chạm tay vào tượng vàng danh giá. Meryl Streep, Cate Blanchett, Judi Dence và Sandra Bullock đều đã giành được mỗi người ít nhất 1 giải Oscar Nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất.

 
Các đề cử giải Oscar 2014 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Lần đầu chạm ngõ Oscar

Đó là Lupita Nyong’o (phim 12 Years a Slave) và Barkhad Abdi (phim Captain Phillips), hai gương mặt “mới toanh”, lần đầu bước lên màn ảnh rộng đã ghi tên mình vào danh sách đề cử giải thưởng danh giá nhất hành tinh.

Lần đầu đóng phim điện ảnh đã được đề cử giải Oscar, riêng thành tích này đã được xem như một vinh dự to lớn.

 
 Nữ diễn viên Lupita Nyong’o là đối thủ của Jennifer Lawrence ở giải Oscar 2014

Người quen từ năm 2013

Ba diễn viên Amy Adams, Bradley Cooper và Jennifer Lawrence trong American Hustle đều là những người quen đã được đề cử vào năm ngoái, nhưng chỉ có mình Lawrence đăng quang.

Năm ngoái, Amy Adams được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Lawrence giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Cooper giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm nay, cả 3 người lại tiếp tục được đề cử với hạng mục khác nhau.

 
 Bộ ba Amy Adams, Bradley Cooper và Jennifer Lawrence

Ngoài ra, trang Hollywood Reporter còn thống kê một số sự kiện thú vị từ những đề cử Oscar năm nay:

- Các đề cử cho hạng mục diễn viên trong giải Quả cầu vàng thường có sự tương ứng với đề cử giải Oscar. Trong năm 2013, sự giống nhau là 16 trên 20 đề cử Nam và Nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất. Năm 2014, sự giống nhau lên đến 19 đề cử.

Trong đề cử giải Oscar 2014, chỉ có một ứng viên không được đề cử giải Quả Cầu Vàng, đó là Jonah Hill trong The Wolf of Wall Street.

- Đạo diễn Steve McQueen (phim 12 Years a Slave) là nhà làm phim da màu thứ 3 được đề cử giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử. Hai người trước đó là John Singleton (phim Boyz 'n the Hood) và Lee Daniels (phim Precious).

 
 Đạo diễn Steve McQueen (phim 12 Years a Slave)

- Nhạc sĩ Robert Lopez (phim Frozen) với đề cử Ca khúc trong phim xuất sắc nhất cho bài Let It Go sẽ được gia nhập câu lạc bộ EGOT nếu anh đoạt giải Oscar năm nay. Cho đến nay, câu lạc bộ EGOT hiện có 11 thành viên có đủ bộ 4 giải thưởng lớn và uy tín Emmy, Grammy, Oscar và Tony (Giải Tony là giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ trong lĩnh vực nhạc kịch).

- Thomas Newman (phim Saving Mr. Banks) với đề cử Nhạc nền trong phim hay nhất đã đưa số lần được đề cử giải Oscar trong dòng họ Newman lên 88 lần. Những người thân trong gia đình Newman cũng được đề cử trước đó là Alfred Newman, Lionel Newman, Emil Newman, Thomas Newman, David Newman và Randy Newman.

Nhật Hằng
Ảnh: AFP

>> Những bộ phim gây tranh cãi trong lịch sử Oscar
>> Điểm lại những ngôi sao trẻ nhất từng đoạt giải Oscar
>> Nam diễn viên Philip Seymour Hoffman từng đoạt Oscar qua đời ở tuổi 46
>> Ứng viên sáng giá cho giải Oscar Phim hay nhất
>> American hustle và Gravity nhận mỗi phim 10 đề cử Oscar
>> Oscar 2014: ‘Hắt hủi’ nhiều phim nước ngoài sáng giá
>> Diễn viên từng 8 lần nhận đề cử Oscar Peter O’Toole qua đời
>> Trước thềm Oscar 2014: 'American Hustle' được vinh danh
>> Giải Oscar 2014 sẽ tôn vinh Paul Walker?
>> Angelina Jolie nhận Oscar nhân đạo
>> 40 tỉ đồng cho 30 giây quảng cáo tại Oscar 2014
>> Đạo diễn đoạt giải Oscar chia sẻ kinh nghiệm làm phim
>> Nhà sản xuất phim đoạt 3 giải Oscar đến VN dạy làm phim tư liệu
>> 76 phim tiếng nước ngoài tranh giải Oscar 2014
>> Không chọn được phim dự Oscar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.