Phú Yên: Thủy điện lại xả lũ, hạ du tiếp tục bị uy hiếp

19/11/2010 18:35 GMT+7

(TNO) Ông Trần Thanh Định - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, lúc 15 giờ 30 phút chiều 19.11, thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh xả lũ với lưu lượng hơn 6.000m3/giây và có khả năng tiếp tục tăng vào ban đêm.


Người dân ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) di chuyển tài sản chạy lũ - Ảnh: Đức Huy

Với lưu lượng xả hiện nay, các thôn Chí Thán (xã Đức Bình Đông); Mả Vôi, Tuy Bình (xã Đức Bình Tây) và các thôn Hà Giang, Phước Giang, Lộc Giang, Tân Giang (xã Sơn Giang) bị huy hiếp nghiêm trọng. Trong trường hợp các thủy điện xả lũ với lưu lượng từ 9.000 - 10.000m3/giây, gần 300 hộ dân ở xã Sơn Giang và Chí Thán (xã Đức Bình Đông) bị uy hiếp trực tiếp.

Trong khi đó, tại huyện Tây Hòa, nước sông Bánh Lái tiếp tục lên nhanh và chảy xiết, cầu Bến Nhiễu ngập hơn 1m, cô lập thôn Mỹ Thành; tràn Bầu Quy đi Thạnh Phú, Quảng Mỹ ngập 0,5m, nước chảy xiết không qua lại được.

Nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học để chạy lũ. Cầu Bến Củi đã chìm trong nước lũ nên xã Hòa Thịnh trở thành “ốc đảo”, bị cô lập hoàn toàn.

Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Đồng Xuân, ông Nguyễn Lý Nguyên cho biết, cầu Sông Con chìm trong nước lũ hơn 2m, cách gầm cầu Sắt khoảng 2,5m, nước chảy xiết, giao thông tê liệt. Cầu Trà Bương đi các xã Phú Mỡ, Xuân Quang 1 bị ngập sâu, gây cô lập địa bàn. Đường từ La Hai đi Đồng Hội tiếp tục bị trượt đất, sạt lề. Nước lũ dâng cao, phong tỏa và cô lập hoàn toàn các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam.

Đến 16 giờ chiều 19.11, huyện Đồng Xuân đã di dời gần 400 hộ đến nơi an toàn, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.

Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả 3.900m3/giây; Krông H Năng (bậc trên của thủy điện Sông Ba Hạ) xả 1.500m3/giây; Sông Hinh: 1.700m3/giây. Hiện mực nước tất cả các sông đang ở báo động cấp III, có sông vượt báo động cấp III.

Khoảng 13 giờ chiều 19.11, ông Huỳnh Kim Anh (47 tuổi, ở phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên), giáo viên Trường THCS Trần Phú (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu Quan Quang ở thôn Xuân Hòa để đến trường.

Ông Huỳnh Sĩ Long - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Kiến cho biết, sau khi ông Huỳnh Kim Anh bị nước lũ cuốn trôi, chính quyền và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, đến 14 giờ cùng ngày thì tìm thấy xác ông Anh. Trong đợt mưa lũ từ 30.10-19.11, Phú Yên đã có 10 người chết do mưa lũ.

Đức Huy - Ngọc Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.