Cảnh sát phóng đại về con số người chết do bão Hải Yến bị cách chức

15/11/2013 22:15 GMT+7

(TNO) Cảnh sát quốc gia Philippines ngày 15.11 cho biết quan chức cảnh sát 'phóng đại' 10.000 người thiệt mạng vì siêu bão Hải Yến đã bị cách chức, theo báo Inquirer.

(TNO) Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) ngày 15.11 cho biết quan chức cảnh sát 'phóng đại' 10.000 người thiệt mạng vì siêu bão Haiyan (Hải Yến; Philippines gọi là Yolanda) đã bị cách chức, theo báo Inquirer.

Cảnh sát “bạo miệng” về thương vong do bão Haiyan mất chức 
Ông Elmer Soria - Ảnh: Manilanewsonline

Trong một thông báo, Văn phòng thông tin của PNP nói rằng ông Elmer Soria, Giám đốc PNP khu vực 8, đã bị đình chỉ công tác để điều trị 'stress'.

Thông báo khẳng định quyết định này không phải do tuyên bố gây sốc của ông Soria trước đó rằng khoảng 10.000 người có thể đã thiệt mạng riêng tại tỉnh Leyte vì bão Haiyan.

Hôm 13.11, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố với đài CNN rằng con số thương vong thực tế chỉ vào khoảng 2.500 người, chứ không đến 10.000 người như tuyên bố của ông Soria.

Số liệu mới nhất, theo NDRRMC, tính đến 6 giờ ngày 15.11 đã có 2.360 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Ông Henry Losanes sẽ thay ông Soria giữ chức Giám đốc PNP khu vực 8.

Trùng Quang

>> Philippines, LHQ 'chỏi nhau' về số người chết do siêu bão
>> Siêu bão Haiyan hướng vào miền Trung
>> Philippines phải chôn tập thể nạn nhân siêu bão Hải Yến
>> Đã tiếp cận được người Việt ở Ormoc, Philippines
>> Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc ủng hộ người dân Philippines
>> Phiến quân Philippines xả súng vào xe chở xác nạn nhân bão Hải Yến 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.