Mỹ tiếp cận dữ liệu cá nhân của công dân EU

01/12/2009 10:10 GMT+7

(TNO) Liên minh châu u (EU) hôm 30.11 đã đạt được thỏa thuận với Mỹ cho phép Washington tiếp cận dữ liệu cá nhân của các công dân trong khối nhằm phục vụ cho mục đích điều tra chống khủng bố, theo hãng tin AFP.

“Thỏa thuận trên có hiệu lực trong 9 tháng”, một quan chức ngoại giao EU phát biểu trên hãng AFP.

Thỏa thuận cho phép giới chức tư pháp Mỹ tiếp cận dữ liệu cá nhân của các công dân EU thông qua SWIFT, cơ quan dịch vụ chuyển khoản liên ngân hàng.

Theo nhà ngoại giao trên, thỏa thuận đạt được sau khi Áo, Đức và Hungary bỏ phiếu trắng chứ không bỏ phiếu chống.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Thủ tướng Áo Werner Faymann, hai trong số ba nước EU bỏ phiếu trắng đối với thỏa thuận chia sẻ dữ liệu cá nhân - Ảnh: AFP

Nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1.2.2010 trong vòng 9 tháng thay vì một năm theo như kế hoạch trước đó. Ngoài ra, theo giới chức EU, thỏa thuận trên không cho phép Mỹ trao dữ liệu cá nhân của công dân EU cho bất cứ nước nào khác.

Hãng tin AFP dẫn lời Ủy viên phụ trách về vấn đề tư pháp và nội vụ EU, Jacques Barrot, cho biết EU sẽ đàm phán với Washington về một thỏa thuận dài hạn hơn vào tháng 2.2010.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.