Pháp: 3 hãng "mô - bai" bị phạt 630 triệu USD

01/12/2005 23:41 GMT+7

Cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho khách hàng, Orange France, Công ty điện thoại di động lớn nhất nước Pháp bị phạt 302 triệu USD, Công ty SFR 260 triệu USD và Bouygues 68 triệu USD.

Đây là mức phạt cao nhất do Hội đồng Giám sát cạnh tranh của Pháp (FCC) đưa ra. Năm 2000, FCC đã phạt 8 ngân hàng nước này 205 triệu USD cũng vì tội này. Từ năm 1997-2003, các công ty nói trên đã trao đổi các thông tin mật cho nhau bao gồm số lượng thuê bao mới hoặc hủy thuê bao hằng tháng. Khi thị trường đi xuống, 3 công ty này cũng thông đồng ổn định thị phần của nhau từ năm 2000-2002. Cuộc điều tra về vụ câu kết này được thực hiện sau khi Hiệp hội khách hàng Pháp vào năm 2002 chính thức khiếu nại về các thiệt hại mà họ phải chịu.

U.P
(Theo BBC, Marketwatch)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.