Đắp đậu xanh, một trẻ nhập viện

02/12/2009 14:09 GMT+7

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM ngày 1-12 cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi T.T.A.T (4 tháng tuổi, ngụ TPHCM) bị nhiễm trùng da nặng do đắp đậu xanh. Theo các bác sĩ, phải mất 2 tuần mới trị dứt bệnh cho bé.

Trước đó, bé T. nhập viện trong tình trạng sốt cao, da nổi mủ, khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé T. bị nhiễm trùng da, biến chứng dẫn đến viêm phổi nên tiến hành điều trị bằng kháng sinh, săn sóc da tích cực.  

Người nhà bệnh nhi cho biết sau khi tự mua thuốc điều trị chứng bệnh nổi mảng đỏ sần sùi quanh đầu, cổ bé T. mà không khỏi, họ đã nhai nát đậu xanh hạt rồi đắp lên những vùng da đỏ sần sùi này. Tuy nhiên, sau vài ngày, bệnh tình không bớt mà làm mủ rồi lan rộng khắp cơ thể từ đầu, cổ đến tận mông của bé.

Theo Ng.Thạnh / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.