Đây là di tích nằm ở trung tâm thành Châu Sa của người Chămpa. Thành Châu Sa do kiến trúc sư người Pháp Parmentier tìm thấy vào đầu thế kỷ 20. Tiến sĩ Khôi còn cho biết thêm, lò nung này có từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, cấu trúc lò nung của người Chăm là lò mở; kỹ thuật nung là vừa nung trong lò đối với gạch và vừa nung trong vừa đốt ngoài lò đối với ngói.
Qua phát hiện này, đoàn khảo sát nhận định: Các tháp Chăm còn tồn tại đến nay được xây dựng từ gạch sau khi nung, không phải xếp gạch thô chưa nung thành tháp sau đó mới đốt như lâu nay đã nhận định. Bảo tàng Quảng Ngãi đang đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành khai quật, bảo vệ di tích này.
TTXVN
Bình luận (0)