Đề nghị giải quyết vụ vợ cán bộ Viện KSND vỡ nợ

18/04/2012 03:54 GMT+7

Ngày 17.4, một nguồn tin cho biết Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã có công văn đề nghị Viện trưởng Viện KSND tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời đơn tố cáo của 7 hộ dân đối với ông Trần Hoàng Sơn (54 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện KSND H.Hớn Quản, hiện là cán bộ Viện KSND tỉnh) vì có liên quan đến vụ vỡ nợ của vợ ông là bà Nguyễn Thị Sạnh (52 tuổi, quê Bình Phước).

Ngày 17.4, một nguồn tin cho biết Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã có công văn đề nghị Viện trưởng Viện KSND tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời đơn tố cáo của 7 hộ dân đối với ông Trần Hoàng Sơn (54 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện KSND H.Hớn Quản, hiện là cán bộ Viện KSND tỉnh)  vì có liên quan đến vụ vỡ nợ của vợ ông là bà Nguyễn Thị Sạnh (52 tuổi, quê Bình Phước).

Theo xác minh, vào năm 2009 và 2010, bà Sạnh vay mượn tiền của nhiều người và thường thanh toán đầy đủ nợ gốc lẫn lãi suất. Đến đầu tháng 4.2010, bà Sạnh đóng cửa cây xăng (ở Hớn Quản) và tuyên bố phá sản với số nợ gần 30 tỉ đồng của 34 hộ dân. Bị người dân đòi tiền, bà Sạnh đã cùng ông Sơn làm thủ tục phân chia tài sản. Liên quan đến vụ vỡ nợ này, ngày 20.11.2011, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Sạnh.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.