Hành hạ dã man một nhân viên bưu điện

27/12/2010 01:07 GMT+7

Chiều 26.12, Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Vinh (SN 1959, nhân viên bưu tá xã Vĩnh Trị) cùng con gái là Nguyễn Thị Phương (SN 1990, ngụ ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị) về hành vi giết người.

Trưa 22.12, Vinh và Phương đến điểm Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trị khống chế, bắt trói chị Nguyễn Thị Mến (SN 1985, nhân viên bưu điện văn hóa xã), sau đó lấy khúc gỗ đập vào đầu, chân, tay và khắp người cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Vinh cùng con dùng kéo cắt hết tóc, lột quần, áo của chị Mến, rồi tiếp tục lấy kéo đâm vào hai bên ngực, cắt gân và các mạch máu ở tay, chân rồi kéo xác chị Mến nhét vào gầm giường. Đến 4 giờ chiều chị Mến tỉnh lại bò ra đập cửa kêu cứu. Chị Vũ Thị Hái, nhân viên UBND xã Vĩnh Trị phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An. Vinh và Phương bỏ trốn nhưng đã bị bắt một ngày sau đó.

Tin, ảnh: Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.