Cướp chiếc xe Wave "trị giá" hơn 450 triệu đồng

24/11/2006 23:20 GMT+7

Hôm qua 24.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Trí Thiện (32 tuổi, tạm trú số 49/4 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp) vì liên quan đến một vụ cướp hy hữu.

Theo thông tin ban đầu, Thiện là nhân viên của Công ty TNHH Mỹ Phú Gia (số 284 Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh), đồng thời là em ruột của ông Phạm Hoàng Long (Giám đốc Công ty Mỹ Phú Gia). Vì cần tiền, bà Nguyễn Thị Anh mang giấy tờ căn nhà số 699/34/4 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp thế chấp cho Ngân hàng Việt Á vay 450 triệu đồng. Sau đó, bà Anh đến nhờ Công ty Mỹ Phú Gia lo việc giải chấp tiền vay ngân hàng và môi giới bán căn nhà trên. Thiện nhận làm vụ này với phí dịch vụ tổng cộng 40 triệu đồng.

Sau đó, y tìm đến bà Nguyễn Thị Ngoa (nhân viên của doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc K.A ở Q.11) bàn cách giải chấp và nói dối bà Ngoa là bán căn nhà trên cho một người đàn ông tên Sáu và nhận tiền đặt cọc 50 triệu đồng rồi, bây giờ bà Ngoa chỉ mang tiền đến ngân hàng để giải chấp căn nhà là xong. Bà Ngoa mang 450 triệu đồng, để trong hộp đựång đồ gắn phía sau xe Wave đến thì Thiện lừa cướp xe bỏ trốn. Qua xác minh, PC14 đã ra lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời kêu gọi Thiện ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.