Trung Quốc kêu gọi đầu tư từ Việt Nam

22/11/2005 09:53 GMT+7

Bộ Thương mại vừa tổ chức buổi họp báo giới thiệu “Triển lãm Thương mại và Đầu tư Trung quốc lần thứ 4 tại TP.HCM” sẽ diễn ra từ 23-26/11/2005 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (Q.Tân Bình).

Triển lãm không đơn thuần là giới thiệu hàng hóa thương mại mà còn là chiến dịch quảng bá kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến các vùng miền Tây Trung Quốc để đầu tư xây dựng nhà máy kinh doanh. Tại triển lãm còn diễn ra hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam cho các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu.

Tham dự triển lãm có 40 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Thành Đô, Cam Túc, Quý Châu của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như: cơ điện, hóa chất, thực phẩm, đồ điện gia dụng, dệt may, công nghiệp nhẹ...

Theo ông Võ Tá Lương - phó vụ trưởng, phó trưởng đại diện văn phòng Bộ Thương mại tại TP.HCM thì kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 7,19 tỉ USD, tăng 47,68% so với năm trước. Riêng 8 tháng đầu năm 2005 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,56 tỉ USD. Dự kiến đến 2010 đạt 10 tỉ USD. “Đánh giá cao quan hệ kinh tế này, Chính phủ Việt Nam coi trọng, thúc đẩy xúc tiến hoạt động thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước giao thương, trao đổi hàng hóa”, ông Lương nói.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.