Triển lãm hình ảnh, hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa

19/05/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Sáng 19.5, Bảo tàng Lâm Đồng khai trương triển lãm "Một số hình ảnh, hiện vật về hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam".

(TNO) Sáng 19.5, Bảo tàng Lâm Đồng khai trương triển lãm "Một số hình ảnh, hiện vật về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam".

 
Khách tham quan xem các tấm bản đồ về biển đảo Việt Nam

Có trên 100 bản đồ, tư liệu liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa qua nhiều giai đoạn lịch sử được trưng bày.

Trong đó, đáng chú ý có các bản đồ "Đại Việt quốc tổng lãm đồ" dưới thời Lê Thánh Tông (1442-1497), "Đại Nam nhất thống bản đồ" (năm 1834).v... và một số bản đồ do người phương Tây vẽ từ thế kỷ XV-XIX, đã chứng minh chủ quyền của Việt Nam và quá trình quản lý, bảo vệ và khai thác tại Hoàng Sa, Trường Sa qua hàng trăm năm trước.


Bản quốc địa đồ thời vua Tự Đức

 

Atlas “Trung Quốc địa đồ" do Trung Quốc xuất bản năm 1908


Du khách xem hình ảnh triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm còn trưng bày tấm bản đồ cổ mang tên “Trung Hoa dân quốc phân tỉnh tân đồ” (năm 1933), dưới thời Trung Hoa dân quốc, chỉ thể hiện lãnh thổ Trung Quốc đến hết đảo Hải Nam.

Người xem có thể tham khảo 4 cuốn Atlas do Trung Quốc phát hành các năm 1908, 1917, 1919, 1933 đều cho thấy điểm cực nam của Trung Quốc cũng chỉ kéo dài đến hết đảo Hải Nam mà không hề thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm kéo dài đến ngày 19.8, nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo của người dân địa phương và du khách.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Triển lãm ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý’
>> Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử
>> Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử’
>> Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam”
>> Triển lãm ảnh ‘Danh tướng Phạm Kiệt - Bản lĩnh và tài đức’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.