Cứu sống bệnh nhân đứt cánh tay phải

08/12/2010 16:52 GMT+7

(TNO) Chiều 8.12, Khoa Ngoại 1 - Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân Y C17 cho biết, vừa thực hiện phẫu thuật thành công ca cấp cứu nối liền cánh tay phải, cứu sống nạn nhân do mất nhiều máu.

Trưa 7.12, Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Quân Y C17 tiếp nhận bệnh nhân T.Đ.T (35 tuổi, trú đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng) trong tình trạng vùng hõm nách cánh tay phải bị nghiến sâu, toàn bộ động mạch, tĩnh mạch, các bó cơ và dây thần kinh đứt lìa, mất máu nghiêm trọng, suy tuần hoàn, mạch và huyết áp tụt, cánh tay phải tím tái, nguy cơ tử vong rất cao.

Người nhà nạn nhân cho biết, anh T.Đ.T bị tai nạn lao động, trong lúc thi công giàn giáo trên tầng 8 của một công trình xây dựng thì bị điện giật. Trong lúc rơi xuống đất, anh T.Đ.T dính vào dây điện ở tầng 2 nên bị nghiến vào cánh tay phải.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân Y C17 đã chèn ép động mạch cầm máu, hồi sức tích cực và hội chẩn, tiến hành vi phẫu khâu nối động mạch, tĩnh mạch, nối dây thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh cơ bì, thần kinh mũ cùng các nhóm cơ nhị đầu, tam đầu.

Sau 6 giờ gây mê phẫu thuật, hiện nay bệnh nhân đã hồi phục tích cực, bàn tay và các ngón tay đã cử động bình thường, tuy nhiên các bác sĩ cho biết, sau vài tháng mới có thể vận động được trở lại như trước.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.