Phơi nắng để ngừa ung thư buồng trứng

20/11/2006 12:22 GMT+7

Phụ nữ sinh sống ở các vùng tràn ngập ánh nắng mặt trời sẽ giảm được nguy cơ bị ung thư buồng trứng so với những người sống ở nơi có khí hậu lạnh. Các nhà khoa học thuộc Đại học California San Diego (Mỹ) đã nghiên cứu dữ liệu về bệnh nhân ung thư buồng trứng tại 175 nước.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ ung thư buồng trứng cao nhất tại các khu vực có vĩ độ cao ở cả hai bán cầu. Theo các chuyên gia, vitamin D trong cơ thể được tạo ra nhờ ánh nắng mặt trời đã giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư buồng trứng. Để có đủ lượng vitamin D cần thiết, người có nước da bình thường có thể phơi nắng chừng 15 phút với 50% bề mặt da tiếp xúc trực tiếp với nắng. Những người có nước da ngăm đen hơn thì cần thời gian nhiều hơn. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.