Chính thức khai hội chùa Bái Đính

06/02/2014 08:45 GMT+7

* Kỷ niệm 1.974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 150.000 du khách trẩy hội Gióng Ngày 5.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ), đông đảo tăng ni, phật tử, khách thập phương trong và ngoài nước đã về dự lễ khai hội chùa Bái Đính tại xã Gia Sinh, H.Gia Viễn, Ninh Bình. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống, khua chiêng chính thức khai hội; đồng thời cùng với nhân dân và du khách dâng hương, tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

* Kỷ niệm 1.974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 150.000 du khách trẩy hội Gióng

Ngày 5.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ), đông đảo tăng ni, phật tử, khách thập phương trong và ngoài nước đã về dự lễ khai hội chùa Bái Đính tại xã Gia Sinh, H.Gia Viễn, Ninh Bình. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống, khua chiêng chính thức khai hội; đồng thời cùng với nhân dân và du khách dâng hương, tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội chùa Bái Đính - Ảnh: VOV
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội chùa Bái Đính - Ảnh: VOV

Cùng ngày, UBND H.Mê Linh (Hà Nội) tổ chức khai mạc lễ hội đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Ngọ năm 2014 và kỷ niệm 1.974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự và dâng hương khai hội. Đây là lễ hội đầu tiên đền Hai Bà Trưng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài nghi lễ tế theo truyền thống địa phương do các bô lão thực hiện, trong lễ hội năm nay, UBND H.Mê Linh phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Nội, Nhà hát chèo Hà Nội dàn dựng và biểu diễn trích đoạn chèo Vương nữ Mê Linh tái hiện bối cảnh không khí chiến thắng của cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Hán xâm lược. Các hoạt động trong lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 9.2.

Theo ông Phạm Văn Hiến, Phó giám đốc Trung tâm quản lý khu di tích đền Sóc Sơn (xã Phù Linh, H.Sóc Sơn, Hà Nội), tính riêng trong ngày khai hội Gióng hôm qua có khoảng 150.000 lượt du khách. Ngay từ 6 giờ sáng, mọi nẻo đường dẫn về khu di tích đền Sóc Sơn đã đông kín du khách thập phương trẩy hội. Đúng 7 giờ 15 phút, các nghi lễ truyền thống của hội Gióng đã diễn ra với các màn lễ rước hoa tre, rước ngựa sắt, rước trầu cau, rước voi chiến, rước ngà voi, rước tướng, rước cầu húc…

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hội Gióng trong ngày khai hội vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp trong lòng du khách. Dọc hai bên đường dẫn vào khu di tích, hàng ăn, quán xá đua nhau mọc lên dày đặc bủa vây cả đoạn đường dài gần 1 km. Các bãi xe tự phát xung quanh khu di tích tự định mức giá từ 15.000 - 20.000 đồng/lượt. Trong khuôn viên nội tự đền Sóc Sơn có hàng chục sới bạc, trò chơi đỏ đen núp bóng dưới trò chơi cờ thế, phi tiêu, ném bóng trúng thưởng… xuất hiện dọc suốt các lối dẫn lên đền Hạ, chùa Đại Bi, đền Mẫu, đền Thượng... Lại có một thuyền hát quan họ chèo thuyền khua nước trên hồ nước đục cổng vào khu du lịch, vừa hát vừa ngả nón “xin tiền” du khách trên bờ tạo nên hình ảnh rất phản cảm. Trong khi đó, trả lời Thanh Niên, ông Phạm Văn Hiến, Phó giám đốc Trung tâm quản lý khu di tích đền Sóc Sơn, cho rằng: “Không còn tình trạng lộn xộn, các quầy bán hàng dưới lòng đường, trò chơi trá hình đều không có”.

P.Hậu - Nguyễn Tuấn - TTXVN

>> Khai hội chùa Bái Đính
>> Cung nghinh ngọc xá lị từ Ấn Độ về chùa Bái Đính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.