Trải lòng với Sài Gòn

09/02/2014 03:15 GMT+7

Nhân ngày Thơ Việt Nam năm Giáp Ngọ và ngày lễ Tình nhân 14.2, nhà thơ Ngô Thị Hạnh sẽ giới thiệu tập thơ Thơ tình với Sài Gòn (NXB Thanh Niên).

Quê quán vốn ở phương bắc nhưng Ngô Thị Hạnh đã gắn bó với Sài Gòn suốt từ bậc tiểu học, qua thời sinh viên và hiện là thành viên của nhóm biên kịch Nắng Sài Gòn.

Đọc Thơ tình với Sài Gòn, sẽ thấy ở đó có những hình tượng rất... Sài Gòn: “Em vẫn thường không đúng giờ đã hẹn/với lý do lô cốt đổi thay hoài/thuộc lô cốt đường này, đường kia đã mọc/bản đồ tình yêu nay lại khác rồi...” hoặc những chú thích ghi ở cuối bài thơ: Cà phê vỉa hè Ký Con những ngày tháng tư, Sáng công viên Tao Đàn; Hẻm 47...

H.Đ.N

>> Giới thiệu tập thơ Cánh đồng mật ngữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.