Úc di tản 1.600 người do lũ lụt

02/03/2012 12:45 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Úc đã phải di tản 1.600 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt xảy ra sáng nay (2.3) tại New South Wales, đồng thời cứu được 22 người bị nước lũ cuốn ở bang đông dân nhất nước này, theo AFP.

(TNO) Nhà chức trách Úc đã phải di tản 1.600 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt xảy ra sáng nay (2.3) tại New South Wales, đồng thời cứu được 22 người bị nước lũ cuốn ở bang đông dân nhất nước này, theo AFP.

Thủ phủ bang Sydney đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận mưa liên tục lớn nhất trong nhiều thập niên qua, khiến con đập Warragamba lớn nhất thành phố bị tràn và nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn.

Hiện chưa có báo cáo về người thiệt mạng.

Trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt này có thành phố Goulburn, nằm gần thủ đô Canberra.

Cơ quan Khí tượng Úc cho biết, trong vòng 24 giờ tới, thời tiết vẫn khắc nghiệt và mưa lớn có thể tiếp tục gây ra những đợt lũ lụt mới.

Tiến Dũng

>> Hơn 10.000 người mắc kẹt ở Úc do lũ
>> Lũ lụt, lở đất giết chết 28 người ở Brazil

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.