Chiếc khăn rằn bằng vàng lớn nhất VN

02/12/2013 10:21 GMT+7

Sáng 30.11, tại TP.Huế (Thừa Thiên- Huế), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (TP.HCM) đã khai trương trung tâm kim hoàn PNJ tại Huế.

Tại buổi lễ, Công ty đã trưng bày giới thiệu chiếc khăn rằn bằng vàng lớn nhất VN mang tên Dáng Việt, vừa được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận về kỷ lục. Lấy cảm hứng từ chiếc khăn rằn của phụ nữ Nam bộ, chiếc khăn có chiều dài chiếc khăn 130cm, rộng 27cm được các nghệ nhân kim hoàn chế tác và lắp ráp hoàn toàn thủ công từ 2.880 miếng ghép vuông bằng vàng, với gần tương đương 1.778 chỉ vàng 8K, trị giá trên 2 tỉ đồng (ảnh). Thời gian để hoàn thành kéo dài trong 240 giờ đồng hồ.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Ngôi chùa giữ hai kỷ lục Việt Nam
>> 60 kỷ lục Việt Nam và châu Á mới
>> 10 kỷ lục Việt Nam được công nhận kỷ lục châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.