Hơn 130 quan chức Trung Quốc gian lận bầu cử

21/11/2006 23:55 GMT+7

Hơn 130 quan chức địa phương đã bị buộc tội mua phiếu, biển thủ và các hành vi gian lận bầu cử khác ở Trung Quốc.

Theo thông báo đưa ra hôm qua của Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, các cơ quan này điều tra 70 vụ việc liên quan đến những chuyện bất thường trong bầu cử. Trong năm nay và năm tới, hàng triệu đảng viên và cử tri Trung Quốc sẽ đi bỏ phiếu. Các nhóm kiểm tra đã được phái đi khắp nước để giám sát các cuộc bầu cử địa phương. Nhiều tỉnh đã lập đường dây nóng và website để kêu gọi quần chúng trình báo những trường hợp tham nhũng và việc làm phi pháp. Trung Quốc đã phanh phui nhiều vụ bê bối liên quan đến bầu cử trong thời gian gần đây. Đầu năm nay, Lục Thành Lợi, cựu Phó chủ tịch thị trấn Đường Trùy thuộc tỉnh Quảng Đông, đã bị cách chức và khai trừ ra khỏi đảng do dàn xếp để được bầu làm phó chủ tịch hồi tháng 4. (THX)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.