Thầy trừ tà lãnh án

20/04/2012 03:25 GMT+7

Hôm qua 19.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án 4 năm tù đối với Huỳnh Thị Hữu Duyên (26 tuổi, quê Bình Định) về tội “hành nghề mê tín dị đoan”.

Hôm qua 19.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án 4 năm tù đối với Huỳnh Thị Hữu Duyên (26 tuổi, quê Bình Định) về tội “hành nghề mê tín dị đoan”.

Duyên từng thuê nhà trọ ở cùng N.T.T (con gái bà Trần Thị Liễu) nên biết gia đình chị T. có nhiều chuyện không may xảy ra. Thấy vậy, Duyên bảo chị T. rằng gia đình bị người âm quở trách nếu không cúng bái thì bà Liễu sẽ chết.

Tin lời Duyên, gia đình bà Liễu đưa tiền thậm chí thế chấp cả xe máy, cầm cố nhà cửa đưa cho Duyên để cúng bái. Từ tháng 9.2009, Duyên nhiều lần đánh bà Liễu bằng tay, chân, chày đâm tiêu… để giải hạn, trừ tà. Ngày 14.8.2010, chị T. đi làm về thấy mẹ bị thương vì bị Duyên đánh nên chị cùng em gái đưa mẹ đi cấp cứu nhưng bà Liễu không qua khỏi.

Quang Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.