Khởi tố kẻ đâm trọng thương trưởng công an xã

14/12/2011 16:33 GMT+7

(TNO) Ngày 14.12, đại tá Ngô Thành Thật, Trưởng công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Út (SN 1980, ngụ ấp 13, xã Phong Thạnh Đông, H.Giá Rai) về tội cố ý gây thương tích.

(TNO) Ngày 14.12, đại tá Ngô Thành Thật, Trưởng công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Út (SN 1980, ngụ ấp 13, xã Phong Thạnh Đông, H.Giá Rai) về tội cố ý gây thương tích.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 12.12, sau chầu nhậu với bạn bè, Út chạy xe máy đến quán nhậu của anh rể là Trịnh Văn Trang để "mượn" cô tiếp viên của quán đi nhậu tiếp.

Anh Trang không đồng ý và chửi mắng Út, đuổi Út về nhà. Út không về mà chạy đến nhà anh Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1980, Trưởng công an xã Phong Thạnh Đông) để phản ánh chuyện anh Trang chửi mình.

 
Anh Nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

Xét thấy Út say rượu, sự việc lại không nghiêm trọng, nên anh Nghiệp yêu cầu Út về nhà, mai đến công an xã giải quyết. Út bực tức chạy xe đi.

Ít phút sau, Út quay trở lại với một người cháu tên Lê Văn Tuấn, gõ cửa nhà anh Nghiệp yêu cầu phải xử vụ anh Trang chửi. Anh Nghiệp tiếp tục yêu cầu Út về nhà nhưng Út không đồng ý và bất ngờ xông vào đâm anh Nghiệp trọng thương.

Anh Nghiệp bị đâm thấu bụng và đâm ở đùi phải. Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, đã qua cơn nguy kịch.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Bắt kẻ đâm trưởng công an xã
>> Đề nghị truy tố kẻ đạp thanh tra viên xuống sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.