Họa sĩ Vi Vi tái xuất giang hồ

08/11/2006 23:17 GMT+7

Trước 1975 tại miền Nam, rất nhiều thế hệ thanh thiếu niên đã rất thích đọc những cuốn truyện vừa, với khổ sách nho nhỏ do Tủ sách Tuổi Hoa ấn hành (gồm 3 loại: hoa đỏ, hoa xanh, hoa tím). Tất cả các ấn phẩm này đều do họa sĩ Vi Vi vẽ bìa với một phong cách rất riêng, đẹp và ấn tượng...

Hiện Vi Vi đang sinh sống tại San Diego (Mỹ), nhưng Tết Đinh Hợi (2007) này tranh của Vi Vi lại xuất hiện trên... 3 bộ lịch: Anh thư đất Việt, Tết xưa và Phúc Lộc Thọ (do Công ty TNHH Phước Hải, Q.1, TP.HCM phát hành). Đặc biệt bộ lịch Anh thư đất Việt là chân dung của những anh hùng liệt nữ đã đi vào lịch sử dân tộc, được họa sĩ tái tạo một cách sinh động, tinh tế: Trưng Trắc-Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Dương Vân Nga, công chúa Huyền Trân, công chúa Lê Ngọc Hân, nữ sĩ Hồ Xuân Hương (ảnh) và nữ sĩ Sương Nguyệt Anh. Ngày xuân, ngồi uống trà ngắm... lịch cũng là một cách "ôn cố tri tân" đúng tinh thần "dân ta biết sử ta"!

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.