Vụ sát hại thuyền trưởng, cướp tàu: Kẻ thủ ác bị tâm thần

31/12/2009 07:39 GMT+7

(TNO) Ngày 30.12.2009, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định đình chỉ vụ án giết người đối với Nguyễn Phan Lộc (38 tuổi, quê Quảng Ngãi, thường trú huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), là bị can trong vụ sát hại thuyền trưởng Nguyễn Thành Quân (56 tuổi, ngụ huyện Long Điền) và cướp tàu cá BV 5388 TS.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 4.9.2009, trên tàu cá BV 5388 TS (do ông Nguyễn Thành Quân làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá cách huyện Côn Đảo khoảng 80 hải lý), Lộc - thuyền viên - dùng dao đuổi chém nhiều thuyền viên khác và chém 7 nhát vào đầu, người ông Quân. Ông Quân nhảy xuống biển, khoảng 1 giờ sau thì chết do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Lộc tắt đèn trên tàu và nổ máy bỏ chạy nhưng sau đó tàu phát cháy.

Một số tàu đánh cá khác đuổi theo bắt Lộc đưa vào bờ giao cho công an xử lý.

Theo biên bản pháp y của Viện giám định pháp y tâm thần T.Ư thì trước và sau khi gây án, Lộc bị tâm thần phân liệt, nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.