Hiếp dâm 2 con gái riêng của người tình, lãnh án chung thân

15/01/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Ngày 15.1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Trần Văn Tuấn Em (28 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) tù chung thân về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

(TNO) Ngày 15.1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Trần Văn Tuấn Em (28 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) tù chung thân về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, chị Đ.T.M.M (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải) có hai con gái là Đ.T.H.M (17 tuổi) và Đ.T.H.N (15 tuổi).

Sau khi ly dị chồng, năm 2006, chị M.M chung sống như vợ chồng với Trần Văn Tuấn Em và có một đứa con chung.

Từ năm 2009, Tuấn Em thường xuyên quan hệ tình dục với hai cháu H.M và H.N mỗi khi hai cháu này xin Tuấn Em đi chơi hay xin tiền mua bánh kẹo.

Những lần Tuấn Em làm việc đồi bại với hai con riêng của người tình là lúc chị M.M không có ở nhà.

Sau khi bị dì ruột của hai cháu phát hiện vụ việc và tố cáo Tuấn Em đến cơ quan công an thì cuối tháng 12.2012, Tuấn Em cùng với M.M bỏ trốn lên tỉnh Bình Phước.

Đến tháng 7.2013, hai cháu H.M. và H.N chuyển lên Bình Phước sống cùng với chị M.M và Tuấn Em.

Tại đây, Tuấn Em tiếp tục nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H.N.

Ngày 15.8.2013, Tuấn Em đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.

Nguyễn Long

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 77 tuổi lãnh 20 năm tù
>> Nhật Bản bắt được nghi phạm hiếp dâm
>> Nhật Bản huy động 4.000 cảnh sát truy lùng một nghi phạm hiếp dâm
>> Đắng lòng vụ án vợ giúp chồng hiếp dâm em ruột mới 7 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.