Nga, Trung tập trận chung ở biển Hoa Đông

19/05/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Điền Trung ngày 18.5 cho biết mục đích cuộc tập trận là nhằm cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa trên biển.

(TNO) Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Điền Trung ngày 18.5 cho biết mục đích cuộc tập trận là nhằm cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa trên biển.


Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hải quân Nga - Ảnh: Reuters

Tuần báo New Europe (Bỉ) ngày 19.5 cho biết cuộc tập trận chung mang tên “Biển Chung 2014” dự kiến sẽ diễn ra ở khu vực phía bắc biển Hoa Đông từ ngày 20.5 đến ngày 26.5.

Tổng cộng sẽ có 14 tàu thuyền, 2 tàu ngầm, 9 chiến đấu cơ, 6 trực thăng (loại đậu trên tàu) và 2 biệt đội đặc nhiệm tác chiến đã tập hợp ở Thượng Hải vào cuối tuần trước.

Cả Nga và Trung Quốc đều đã điều động các tàu chiến chủ lực của mình đến tham dự tập trận, gồm tàu khu trục tên lửa Trịnh Châu và Ninh Ba của Trung Quốc, cùng tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga.

Ông Điền cho biết hải quân hai nước đã từng tập trận chung thành công trước đây, cho nên hai phía cũng sẽ tiếp tục phối hợp thành công trong cuộc tập trận chung lần này.

So với các cuộc tập trận trước, toàn bộ tàu thuyền Nga và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận “Biển Chung 2014” sẽ trộn lẫn với nhau.

Ngoài ra, tàu ngầm và tàu chiến 2 nước sẽ tập trận đối đầu với nhau, theo New Europe.   

Cuộc tập trận sẽ cải thiện khả năng đối phó với mối đe dọa an ninh hàng hải của hải quân 2 nước, ông Điền cho hay.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc, Nga sắp tập trận chung trên biển Hoa Đông
>> Ông Obama cảnh báo Trung Quốc không nên dùng vũ lực trong tranh chấp biển đảo
>> Tàu Trung Quốc trở lại quần đảo tranh chấp sau khi Obama rời Nhật
>> Tổng thống Obama: Nếu Nhật Bản bị Trung Quốc tấn công, Mỹ sẽ hành động
>> Miền đông Ukraine tuột khỏi tay chính quyền Kiev
>> Nga cam kết không xâm chiếm Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.